Tin tức miền Tây 24/5: Công nhận 14 điểm du lịch tiêu biểu năm 2023

2023-05-25 08:00:00 0 Bình luận

ĐBSCL: Công nhận và tái công nhận 14 điểm du lịch tiêu biểu năm 2023

Mới đây, Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long đã tiến hành bình chọn công nhận và tái công nhận 14 “Ðiểm du lịch tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long” tại 7 tỉnh, thành phố của vùng.

Điểm du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư, An Giang. (Ảnh: Nguyễn Trang)

Theo đó, 10 điểm mới được Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long công nhận “Ðiểm du lịch tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long năm 2023” gồm điểm du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư (An Giang); Di tích lịch sử quốc gia Nọc Nạng (Bạc Liêu); Di tích quốc gia đặc biệt mộ và khu lưu niệm Nguyễn Ðình Chiểu; Ðiểm du lịch nông trại Hải Vân - Sân chim Vàm Hồ; TTC Palace Bến Tre.

Tiếp đến, cũng trong danh sách 10 điểm mới được công nhận là Khu ẩm thực TTC Bến Tre (4 điểm thuộc Bến Tre); Ðền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ; Khu di tích Gò Tháp (Ðồng Tháp); Khu di tích danh lam thắng cảnh quốc gia ao Bà Om và Khu du lịch sinh thái Huỳnh Kha (Trà Vinh).

Bên cạnh đó, 4 điểm được tái công nhận là Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng (Ðồng Tháp); Khu lưu niệm giáo sư - viện sĩ Trần Ðại Nghĩa; Văn Thánh Miếu Vĩnh Long và Bảo tàng Vĩnh Long (đều thuộc tỉnh Vĩnh Long).

Đến nay, Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long đã công nhận 53 “Ðiểm du lịch tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long”.

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với tỉnh Sóc Trăng

Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương vừa có buổi làm việc với Tỉnh ủy Sóc Trăng về lĩnh vực GD&ĐT.

Quảng cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã báo cáo đến đoàn về kết quả thực hiện Nghị quyết số 29 về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận số 49 về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng và phát triển đảng trong các cơ sở GD&ĐT trên địa bàn tỉnh và chủ trương đổi mới Chương trình, sách giáo khoa Giáo dục phổ thông.

Qua quá trình triển khai thực hiện, chất lượng giáo dục của tỉnh Sóc Trăng từng bước được nâng lên; cơ sở vật chất trường, lớp từng bước được đầu tư theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục phát triển cả về số lượng, chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới để thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Đến nay, tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ quản lý là 100%; tỷ lệ đạt chuẩn của giáo viên là trên 81%. Đến cuối năm ngoái, toàn tỉnh có 372/463 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ trên 80%.

Ông Châu Tuấn Hồng, Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng cho biết: Chương trình Giáo dục phổ thông mới phù hợp với xu thế phát triển hiện nay, rất linh hoạt. Chương trình mới không còn thực hiện theo kiểu truyền thụ kiến thức mà có tính linh hoạt, có sự phân luồng của học sinh ở cấp THPT. Khi học hết lớp 9 các em lên học THPT có thể lựa chọn các môn học đúng với năng lực, sở trường của mình để từ đó tiếp cận nghề nghiệp sau này thuận lợi...

Tại buổi làm việc, tỉnh Sóc Trăng cũng nêu một số khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện, như cơ sở vật chất các trường được đầu tư chưa đồng bộ, nhất là cấp mầm non, tiểu học; việc huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển GD&ĐT, công tác xã hội hóa, chế độ, chính sách hỗ trợ cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục còn nhiều khó khăn. Ngoài ra, chất lượng giáo dục tuy có bước phát triển nhưng chưa bền vững, không đồng đều giữa các trường và địa phương…

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đánh giá cao những kết quả tỉnh Sóc Trăng đạt được trong lĩnh vực GD&ĐT. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai ghi nhận những ý kiến của tỉnh và cho biết sẽ xem xét kiến nghị với Chính phủ, bộ, ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn.

Cà Mau kỷ luật 20 đảng viên liên quan tham nhũng, tiêu cực

Ngày 24/5, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau họp thường kỳ tháng 5. Báo cáo về tình hình, kết quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực từ ngày 20/3 đến ngày 19/5 năm nay của tỉnh Cà Mau thể hiện, công tác giám sát, phát hiện, xử lý các vi phạm tham nhũng, tiêu cực được thực hiện với tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”.

Cuộc họp thường kỳ tháng 5 của Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau diễn ra sáng 24/5.

Trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã xử lý 20 đảng viên vi phạm. Trong đó, 7 đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách; 9 đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo; 2 đảng viên bị cách chức và 2 đảng viên bị khai trừ khỏi đảng.

Việc xử lý kỷ luật đảng viên có biểu hiện “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống” của tỉnh Cà Mau thể hiện được tính nghiêm minh, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Qua đó, làm trong sạch, vững mạnh, tăng cường sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; gắn với trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhất là những đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Phiên họp thường kỳ của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cũng báo cáo tóm tắt tiến độ giải quyết 5 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời, cũng thông qua việc, đưa thêm 1 vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Tiếp tục kiểm soát chặt tiến độ cầu Mỹ Thuận 2

Sáng 24/5, Đoàn công tác của Bộ GTVT do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm dẫn đầu đã đến kiểm tra tình hình thi công dự án cầu Mỹ Thuận 2.

Đại diện chủ đầu tư báo cáo tiến độ dự án với Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm (bên trái). Ảnh: Báo Giao Thông.

Sau khi kiểm tra hiện trường và nghe các đơn vị báo cáo, Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn giám sát trong việc đảm bảo tiến độ của dự án.

"Đối với dự án này, vấn đề tôi lo lắng nhất đó là chất lượng kỹ thuật công trình, kế đến là tiến độ. Tuy nhiên, hôm nay sau khi kiểm tra công trình cũng như nghe các đơn vị báo cáo, tôi rất yên tâm.

Nhưng tôi cũng lưu ý các đơn vị không vì thế mà lơ là, chủ quan và cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tiến độ, đảm bảo các vấn đề liên quan đến tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động tuyệt đối", Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm yêu cầu.

Cũng tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GTVT giao Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ GTVT) phối hợp cùng chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầu thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công dự án.

Nghiêm cấm việc dễ dãi trong xử lý vi phạm giao thông

Theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ trong tình hình mới.

Lực lượng CSGT Đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu kiểm tra nồng độ cồn đối người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: Báo Giao Thông.

Theo đó, nhằm thiết lập trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông của cả người tham gia giao thông và lực lượng thực thi pháp luật, giảm thiểu TNGT, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh phải đổi mới về tư duy, nhận thức và hành động.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu phải xác định bảo đảm trật tự ATGT là động lực phát triển kinh tế - xã hội, là thành tố quan trọng trong bảo đảm an ninh con người, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của đất nước.

“Lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, động lực, nguồn lực; đặt an toàn về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân là trên hết. Trước hết; bảo đảm các quyền lợi cho người dân là ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động của lực lượng chức năng”, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu lưu ý.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng nhấn mạnh, việc trọng tâm là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn phụ trách.

“Xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để tình hình trật tự ATGT xảy ra phức tạp trên địa bàn do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý.

Tất cả các vụ TNGT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra phải được xem xét, cá thể hóa, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan”, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu.

Đặc biệt, trong quá trình xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Tất cả các hành vi vi phạm về trật tự ATGT phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật...

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Tổng kết công tác ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 3 - Xây dựng Đề án khôi phục tái thiết lại tỉnh sau bão

Sáng 21/9, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện và 177 điểm cầu cấp xã. Trước khi diễn ra hội nghị, các đại biểu đã thành kính dành một phút mặc niệm các nạn nhân bị thiệt mạng do cơn bão số 3.
2024-09-21 20:09:05

Thành phố Hạ Long: Trên 1,5 vạn phụ nữ thành phố chung tay khắc phục hậu quả do bão số 3

Nhằm khắc phục hậu quả sau bão số 3, chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường, các công trình thiết yếu, đường giao thông công cộng và khu các dân cư, các bãi biển để sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ và đón khách du lịch. Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố Hạ Long phát động “Chương trình ra quân tổng vệ sinh môi trường khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (YAGI)”
2024-09-21 19:55:35

Cô học trò nhỏ vùng cao đạt ước mơ ĐH sư phạm với trung bình hơn 9 điểm

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 vừa qua, ba môn thi khối C của em Nguyễn Thị Ánh Nguyệt đạt 27,5 điểm (Lịch sử 8,75 điểm, Địa lý 9,5 điểm và Ngữ văn 9,25 điểm). Nguyệt đã trúng tuyển vào Khoa Sư phạm Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Huế.
2024-09-21 10:05:00

Nhà báo Vũ Phong Cầm được khen trong khắc phục bão số 3

Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) tổ chức Hội nghị tổng kết chiến dịch cao điểm 7 ngày đêm khắc phục thiệt hại bão số 3, khen thưởng tập thể-cá nhân có thành tích dọn dẹp vệ sinh môi trường. Thành phố đã khen thưởng một số nhà báo đồng hành với địa phương khắc phục hậu quả thiên tai; trong đó có Nhà báo Vũ Phong Cầm, phóng viên Báo Xây dựng.
2024-09-21 09:56:21

Hội nghị của Thường trực Chính phủ làm việc với các doanh nghiệp lớn

Sáng 21/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị của Thường trực Chính phủ làm việc với các doanh nghiệp lớn về giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
2024-09-21 09:48:13

MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tiếp nhận gần 20 tỉ đồng ủng hộ các tỉnh phía Bắc

Chiều ngày 20/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tiếp tục tổ chức tiếp nhận hơn 14 tỉ đồng từ các huyện, thị xã, thành phố ủng hộ các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ông Đào Mạnh Hùng tiếp nhận hỗ trợ.
2024-09-20 17:30:00
Đang tải...